Chiều nay ngày 26/01 Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu Đông Bắc của Bắc Bộ.

Dự báo: Chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa nhiều nơi, phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Bộ có mưa rải rác. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.

Hà Nội có mưa, đêm trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ.

Ở phía Bắc của vịnh Bắc Bộ gió đông bắc cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Khoảng chiều và đêm 28/1, không khí lạnh được tăng cường mạnh; từ ngày 29/01 ở Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.  

Theo An Nhiên / Reatimes